- Ngày 11/11, Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Phó khoa Phỏng – phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết vừa cấp cứu cho hai cha con bị thương rất nặng do bỏng xăng.

Người cha tên là Trần Văn Th. (SN 1959) và người con tên là Trần Thanh H. (SN 1988).

Hai cha con ông Th. ngụ tại huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), được bệnh viện địa phương chuyển lên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Người con bị phỏng độ II – III, tổn thương tới 54% diện tích cơ thể. Tình trạng người cha nhẹ hơn, bỏng 22% diện tích cơ thể.

Hai cha con ông Th. đã được các bác sĩ xử trí, chăm sóc, làm sạch vết thương, cho dùng thuốc kháng sinh, kháng viêm và truyền dịch.

{keywords}
Bất cẩn trong sinh hoạt có thể gây ra những tai nạn khôn lường. Ảnh: Thanh Huyền

Theo bà Nguyễn Thị H., vợ của ông Th., tai nạn xảy ra do ông Th. ném điếu thuốc lá đang hút dở về phía chiếc xe máy.

Ai ngờ bình xăng xe máy bị rỉ nên bắt lửa, bùng cháy. Thấy lửa lan khắp nhà, cha con ông Th. lao vào dập. Không lường trước quần áo trên người cũng dính xăng nên cha con ông bị bén lửa, bốc cháy dữ dội.

Qua đó, các bác sĩ đặc biệt lưu ý người dân nên hạn chế hút thuốc lá, nếu hút phải đúng chỗ và không được ném đầu lọc thuốc lá bừa bãi.

Đối với những nạn nhân bị bỏng xăng, vết bỏng tổn thương rất sâu. Khi sơ cứu, tốt nhất hãy cuốn bệnh nhân vào khăn, mền sạch rồi chuyển ngay tới bệnh viện để vết thương tránh bị cọ sát, tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Thanh Huyền