XEM CLIP:

Ghi nhận tại chợ Cồn, chợ Đống Đa, chợ Hòa Khánh.... được bố trí bảo vệ túc trực ở điểm ra vào để nhận thẻ, đo thân nhiệt cho người dân. Nhiều người đi chợ không có thẻ được bảo vệ yêu cầu ra về để đến tổ dân phố nhận thẻ.

Các tiểu thương được yêu cầu đeo thẻ để nhận diện, đồng thời tiến hành đo thân nhiệt khi vào chợ.

{keywords}
Tại các chợ bắt đầu nhận thẻ ra vào

Hầu hết các phường trên địa bàn TP Đà Nẵng đều đã phát thẻ đi chợ cho người dân tối 11/8. 

Bà Nguyễn Thị Nga (trú quận Thanh Khê) cho biết, tối qua gia đình đã được phát 5 thẻ để đi chợ.

“Tôi thấy 3 ngày đi chợ một lần cũng ổn. Thời điểm dịch bệnh phức tạp, thành phố có cách làm như vậy là hợp lý. Việc phát phiếu sẽ dễ kiểm soát được người ra vào chợ” - bà Nga nói.

Trưởng BQL chợ Cồn Nguyễn Đắc Hùng cho hay, để tiện kiểm soát người đi chợ, BQL chỉ mở hai cổng chính và có phân lối ra vào ở mỗi cổng. Người đi chợ được nhắc nhở đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định.

“Chợ Cồn chủ yếu là bán lẻ nên lượng khách đến chợ nhiều và đi liên tục, những người này thường không có thẻ. Để giải quyết chúng tôi đã đề nghị các tiểu thương cấp thẻ ra vào có xác nhận của BQL chợ cho khách. Đồng thời, quy định khung giờ (từ 5h-7h sáng) hàng ngày cho những người lấy hàng lẻ”, ông Hùng nói.

Ngày 11/8, Sở Công thương Đà Nẵng đề nghị UBND các quận, huyện chủ trì tổ chức triển khai phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn theo phương án mỗi gia đình 3 ngày đi chợ 1 lần.

Theo phương án này, mỗi gia đình sẽ được phát 5 thẻ vào chợ/15 ngày (bao gồm: thẻ ngày chẵn và thẻ ngày lễ). Thẻ vào chợ chỉ có giá trị sử dụng 1 lần/1 chợ bất kỳ trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Thẻ vào chợ có hai màu, ngày chẵn là màu hồng, ngày lẻ là màu xanh da trời.

{keywords}
Người dân cầm trên tay thẻ màu hồng tương ứng với ngày chẵn khi đến
{keywords}
Nhân viên bảo vệ kiểm tra thẻ người dân đi chợ
{keywords}
 
{keywords}
Tại chợ Cồn được bố trí 2 cổng ra vào kiểm soát thẻ
{keywords}
Trên thẻ vào chợ được yêu cầu ghi thông tin cá nhân
{keywords}
 
{keywords}
Bảo vệ đo thân nhiệt người ra vào
{keywords}
 
{keywords}
Sáng nay nhiều người đến chợ không có thẻ được yêu cầu quay về
{keywords}
Phía bên ngoài, ban quản lý chợ liên tục cầm loa nhắc nhở người dân phải có thẻ mới được vào chợ
{keywords}
Thẻ vào chợ sẽ được thu vào một thùng phiếu riêng
{keywords}
 
{keywords}
Một số người dân không có thẻ đứng phía ngoài nhờ tiểu thương mua
{keywords}
Sáng nay lượng khách đến chợ khá vắng
{keywords}
 
Từ 12/8 người dân ở Đà Nẵng nhận thẻ đi chợ 3 ngày một lần

Từ 12/8 người dân ở Đà Nẵng nhận thẻ đi chợ 3 ngày một lần

Từ ngày mai, Đà Nẵng sẽ phát thẻ, mỗi gia đình trong 3 ngày sẽ đi chợ một lần.


Hồ Giáp