- Khả năng sáng ngày 31/7, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão phía ngoài biển Đông. Hiện áp thấp di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, với sức gió giật mạnh cấp 8-9.

{keywords}

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, lúc 8 giờ ngày 30/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 126,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (từ 50-60km/giờ), giật cấp 8-9. 

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 31/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, cách đảo Ludong khoảng 150km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (từ 75-90km/giờ), giật cấp 10-11. 

Trong 48 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và khả năng còn tiếp tục mạnh thêm. 

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam, nên khu vực nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa (Việt Nam), vùng biển ngoài khơi tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông trên diện rộng. Cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông.                   

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, đêm qua (29/7), hậu bão số 1 tác động đến miền Bắc suy yếu hẳn. Mưa ở các tỉnh vùng núi phía bắc giảm theo.

Dự báo ngày và đêm nay (30/7), tàn dư bão số 1 ảnh hưởng đến Bắc Bộ chấm dứt hẳn, khiến mưa ở các khu vực giảm. Nhiệt độ gia tăng dần lên. 

M. Hải