Trước đó, vào khoảng 10h sáng 3/1, anh Ngô Văn Hoàng (trú tại số nhà 116 ngõ 4 phố Kim Đồng, quận Hoàng Mai) đi làm. Ở nhà, trước khi đi chợ, vợ anh Hoàng có dặn cô con gái 12 tuổi tên Hồng ở nhà trông em trai lên 3, tên là Hải.

Khi vợ anh Hoàng đi khỏi, ở nhà cháu Hồng vừa bán hàng nước thay mẹ vừa trông cậu em đang đứng chơi gần đó. Lúc đó, có một người phụ nữ bước vào quán ngồi uống nước và tỏ thái độ thân thiện với hai cháu nhỏ.

Trong lúc cháu Hồng đi vệ sinh, khi quay ra đã thấy người phụ nữ và bé Hải biến mất. Cả nhà anh Hoàng cố công đi tìm bé Hải khắp nơi nhưng không thấy.

Sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình anh Hoàng, chiều 4/1/2011, Công an quận Hoàng Mai cho biết đã xác định được nghi phạm và đang truy bắt nghi phạm.

T.N