- Do thua tiền tại tiệm chơi game, 2 đối tượng đã dùng dao khống chế, cứa cổ người phụ nữ quản lý tiệm rồi cướp tiền tẩu thoát. Trong khi bị CSGT và dân phong địa phương khống chế, chúng còn làm cho 1 người bị thương tích.

Liên quan đến vụ “Cứu phụ nữ bị cướp cắt cổ trong tiệm game” như VietNamNet thông tin, ngày 6/3 công an Q.8, TP.HCM xác nhận, đang tạm giữ hình sự 2 nghi can là Phạm Văn Hùng (tự Hùng “nhóc”, SN 1979, ngụ Q.11) và Trần Hồng Khiêm (SN 1980, ngụ Q.8) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

{keywords}
Phạm Văn Hùng (trái) và Trần Hồng Khiêm (phải) tại cơ quan công an

Bước đầu cả 2 thừa nhận hành vi dùng dao khống chế, cứa cổ 1 phụ nữ quản lý tiệm game bắn cá ở số 48, đường Bến Phú Định, P.16, Q.8 nhằm cướp tiền gây xôn xao dư luận.

Theo khai báo của 2 đối tượng, đêm 3/3 Hùng “nhóc” và Khiêm đến chơi tại game bắn cá do bà Lâm Kim H (SN 1958, quê Cần Thơ) quản lý. Sau 2h thỏa cơn nghiện, cả 2 thua sạch số tiền gần 4 triệu đồng mang theo.

Lúc này Hùng “nhóc” bàn với Khiêm, yêu cầu Khiêm ra ngoài nổ máy xe đợi sẵn để Hùng dùng dao mang theo, khống chế bà H cướp tiền.

Bà H đang cầm cọc tiền khoảng 3,4 triệu đồng trên tay thì Hùng “nhóc” cầm dao xông đến kề cổ, yêu cầu đưa hết tiền. Trong lúc giằng co, dao trên tay Hùng “nhóc” gây ra 1 vết cắt dài trên cổ bà H.

Sau khi cướp tiền. Hùng “nhóc” chạy ra ngoài, leo lên xe máy của Khiêm chờ sẵn để tẩu thoát. Đúng lúc này tổ CSGT – công an Q.8 do trung úy Đào Ngọc Phong làm tổ trường, đi tuần tra ngang qua phát hiện, liền nhập cuộc truy đuổi.

Đến gần sân bóng đá Vạn Nguyên, có một nhóm dân phòng cùng tham gia truy đuổi. Một dân phòng đã quăng vật cản ra đường, làm Hùng “nhóc” và Khiêm ngã xuống đường.

Hùng “nhóc” cầm dao tấn công, tìm đường tẩu thoát làm cho ông La Tuấn Anh (SN 1971, là dân phòng P.16, Q.8) bị thương. Tuy nhiên, lực lượng tại hiện trường đã khống chế, bắt giữ 2 đối tượng cùng phương tiện, tiền tang vật chúng vừa cướp được.

Được biết bà H được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu trong tình trạng vết thương dài 5cm, sâu 5cm, đứt tuyến nước bọt phía dưới hàm bên trái, đứt cơ phần trũng…Riêng ông Tuấn Anh bị thương tích, phải khâu 4 mũi.

Anh Sinh