- Ngày 20/6/2011, Công an xã Tân Thành (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết đuối, nạn nhân là em Mai Văn T.

Đầu mùa hè này, em Mai Văn T. (SN 2000, trú tại xã Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị) lên nhà ông ngoại là Lê Cảnh T. ở thôn Bích La Trung, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa chơi.

Đoạn sông nơi cháu T. bị chết đuối.

Chiều ngày 20/6 em cùng bạn bè đã ra bến sông Sê Pôn, sau hồi nhà ông ngoại để tắm.

Do không biết bơi nên em bị nước cuốn trôi xa bờ và chìm mất tích.

Khi bạn bè và mọi người kêu cứu thì được một người câu cá gần đó đến ứng cứu, lúc tìm ra em thì T. đã bị ngạt nước và chết trước đó.

Hiện gia đình đã đưa em về quê an táng.

Sê Pôn