- Bị cha ruột thường xuyên chửi mắng, Trí dùng búa sát hại đấng sinh thành, rồi dựng hiện trường giả nhằm qua mặt người thân và cơ quan chức năng.

Ngày 28/12, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lê Cao Trí (26 tuổi, ngụ ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) tội "giết chết cha ruột".

Vụ án này từng khiến dư luận xôn xao và căm phẫn vì mức độ ra tay tàn độc của tên nghịch tử.

{keywords}
Nghịch tử giết chết cha tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ ngày 8/10/2014, sau khi đi nhậu về nhà Trí bị cha ruột là ông Lê Quang Dũng (46 tuổi) chửi mắng. Trí tức giận nên cãi lại. Hai cha con lao vào ẩu đả.

Trí đã dùng cây búa chém liên tiếp vào người cha ruột, khiến ông này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Trí bình thản dọn dẹp vết máu tại hiện trường, dùng khăn vải quấn quanh đầu nạn nhân, rồi đem đặt vào phòng ngủ.

Tiếp theo, Trí lấy điện thoại và xe gắn máy của cha ruột đem đi bán, lấy tiền tiêu xài.

Đến lúc này, nam thanh niên mới thông báo cho người thân và hàng xóm là “cha tôi tự nhiên chết”. Người dân xung quanh thấy cái chết của ông Dũng có dấu hiệu bất thường nên trình báo cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định xác định Trí là hung thủ giết cha nên ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nam thanh niên này.

Tại cơ quan điều tra, Trí thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết quả khám nghiệm tử thi, ông Dũng chết do chấn thương sọ não. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, CSĐT còn phát hiện trước đó Trí có giao cấu với trẻ em.

Từ những vụ án trên, hôm nay HĐXX đã tuyên Trí 23 năm tù về tội giết người, cướp tài sản và giao cấu với trẻ em.

Sông Ngư – Hoài Thanh