- Thường xuyên say khướt, Ý bị vợ bỏ đi biệt tích vào Nam làm ăn. Túng tiền, gã vác dao đến nhà bố mẹ ruột đe dọa, yêu cầu đưa 15 triệu để đi tìm vợ.

Ngày 28/4, tin từ CA huyện Nghĩa Đàn cho biết, vừa khởi tố Lữ Văn Ý (SN 1985, trú xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn) về tội danh ‘Cưỡng đoạt tài sản’.

Điều đáng nói, nạn nhân trong vụ án lại là bố mẹ đẻ của Ý.

{keywords}

Đối tượng Lữ Văn Ý. Ảnh: X.T

Thông tin cho hay, tối 18/4, Lữ Văn Ý tìm đến nhà ông Lữ Văn Thiết (bố ruột) trong tình trạng say khướt. Tại đây gã đập phá đồ đạc và lớn tiếng yêu cầu bố mẹ ‘nộp’ 15 triệu để đi tìm vợ.

Quá sợ hãi, ông Thiết và vợ phải chạy đi nhà hàng xóm để trốn.

Tuy nhiên, đến rạng sáng 20/4, Ý lại đến nhà bố mẹ để quậy và đòi tiền. Ông Thiết và vợ bỏ chạy đến vườn mía trong xóm để trốn.

Gã con trai lập tức vác một con dao đi tìm bố mẹ, đe dọa không nộp đủ số tiền sẽ giết hết cả nhà. Hoảng sợ, ông Thiết phải chạy đi vay mượn hàng xóm 15 triệu đưa cho con trai.

Có được số tiền, Ý thỏa sức tiêu xài, và lên kế hoạch bỏ trốn vào Nam. Tuy nhiên, y đã bị CA huyện Nghĩa Đàn bắt giữ vào ngày 20/4.

Được biết từ lúc kết hôn, Ý với vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Quá chán nản, vợ gã đã bỏ vào miền Nam làm ăn.

Công an Nghĩa Đàn đang hoàn tất hồ sơ để truy tố đối tượng trước pháp luật.

Cao Thái