Theo đó, ngày 29/7, chị Vy Thị Hương (xã Hải Đông, TP Móng Cái, Quảng Ninh) đang khai thác thủy sản tại bãi biển khu vực thôn 2, xã Hải Đông thì phát hiện một tàu lạ chở 6 người Trung Quốc di chuyển từ phía biển vào khu vực đất liền.

Thấy vậy, chị Hương liên lạc với chị Trịnh Thị Liều (cũng trú tại xã Hải Đông, làm nghề thu mua hải sản) để thông báo cho lực lượng công an và lãnh đạo xã Hải Đông.

Nhận được tin báo, lãnh đạo xã Hải Đông đã thông tin lên Công an TP Móng Cái, phối hợp với các lực lượng chức năng vào cuộc khoanh vùng đối tượng.

{keywords}
6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng thuyền

Đến 10h cùng ngày đã ngăn chặn, bắt giữ 6 người trên tàu nhập cảnh trái phép vào TP Móng Cái.

Đồng thời bắt giữ chủ tàu, người lái taxi (phối hợp vận chuyển người trái phép). Hiện Công an TP Móng Cái đang tiếp tục vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc để xử lý trước pháp luật.

Trong ngày hôm qua (30/7), tại khu vực mốc 1364 (2) + 200, thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn (TP Móng Cái, Quảng Ninh), Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện 45 người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Những người này sang Trung Quốc tìm việc làm nhưng không được nên lội sông biên giới để trở về.

Sau khi điều tra, những người này đã được đưa vào khu cách ly tại TP Móng Cái.

Phạm Công

Hai khách nhập cảnh từ Trung Quốc về Hà Nội, dùng giấy tờ giả định bay đi TP HCM

Hai khách nhập cảnh từ Trung Quốc về Hà Nội, dùng giấy tờ giả định bay đi TP HCM

Hai hành khách nhập cảnh qua đường tiểu ngạch từ Trung Quốc vào Việt Nam tại cửa khẩu Hà Giang rồi dùng giấy tờ giả nhập cảnh trái phép ở Nội Bài định bay đi TP.HCM