5h20 phút sáng nay (26/7), chuyến tàu mang số hiệu SE14, khởi hành từ ga Sài Gòn chở hàng trăm người dân sinh sống và làm việc tại TP.HCM hồi hương đã về đến quê nhà Hà Tĩnh an toàn.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh  cùng hơn 100 nhân sự lực lượng liên ngành có mặt tại ga tàu Yên Trung (Đức Thọ) từ sáng sớm để đón công dân, đưa về khu cách ly tập trung.

"Tuyệt đối không cho bất cứ người nhà nào vào sân ga để đón người thân. Lực lượng phải điều hành từng toa, để người dân từng huyện xuống theo trật tự", ông Hải nói.

Ông Nguyễn Trí Lạc, Giám đốc Sở LĐ-TBXH tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đợt đầu tiên tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đón 814 người dân về từ TP.HCM, trong đó có 60 trẻ em. 

"Công dân ở huyện Vũ Quang và huyện Hương Khê sẽ xuống tại ga Hương Phố, 11 địa phương còn lại sẽ xuống tại ga Yên Trung Đức Thọ. Đức Thọ là huyện có công dân về đợt này nhiều nhất. Lực lượng chức năng tuần tự tổ chức đón người về khu cách ly. Hơn 100 lực lượng bao gồm công an, y tế... có mặt tại ga tàu để đón công dân về khu cách ly.  Tỉnh bố trí lực lượng khuân vác hành lý cho người dân khi lên xuống xe. Trước khi vào khu cách ly, mỗi công dân sẽ được ăn sáng bằng  phở do doanh nghiệp tài trợ", ông Lạc nói.

Chị Nguyễn Thị Bảo Hằng (SN 1990, trú huyện Hương Sơn) cho biết: "Tôi bế con gái Diệu Anh 20 tháng tuổi trở về quê. Chúng tôi sinh sống tại quận Thủ Đức. Cứ nghĩ trước đại dịch này không thể về quê, nhưng lần hồi hương này tôi thật sự xúc động và hạnh phúc khi được trở về quê hương. Cảm ơn tỉnh nhà đã tạo mọi điều kiện để hỗ trợ bà con về quê tránh dịch"

{keywords}
4h sáng, lực lượng chức năng đã có mặt tại ga Yên Trung để đón công dân 
{keywords}
Thượng tá Bùi Viết Ái, Phó trưởng Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng được điều đến sân ga vừa đủ để đảm bảo an ninh trong công tác đón người dân
{keywords}
Lực lượng CSGT có mặt tại các tuyến đường gần ga Yên Trung hướng dẫn các huyện đón người
{keywords}
6h20, Tàu SE14 cập bến tại ga Yên Trung
{keywords}
Nhân viên tàu cầm đèn, phát tín hiệu khi tàu bắt đầu dừng tại ga
{keywords}
Những công dân vui mừng khi tàu đã về đến quê nhà
{keywords}
Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại ga Yên Trung (Đức Thọ) từ sáng sớm để chỉ đạo nhiệm vụ đón công dân
{keywords}
Lực lượng công an phát loa thông báo cho từng huyện đón người theo trình tự
{keywords}
Những công dân đầu tiên xuống ga tàu Yên Trung
{keywords}
Người dân mang theo nhiều hành lý khi hồi hương
{keywords}
Lực lượng y tế đo thân nhiệt, đọc tên từng người để rời ga lên xe về khu cách ly
{keywords}
Kiểm đếm lại danh sách 
{keywords}
Huyện Nghi Xuân cầm biển đón người
{keywords}
Chị Nguyễn Thị Bảo Hằng cùng con gái 20 tháng tuổi từ TP Thủ Đức về quê
{keywords}
Em bé được người thân dắt tay rời sân ga
{keywords}
Đợt về quê này có nhiều phụ nữ mang thai
{keywords}
Ngành Y tế Hà Tĩnh phun khử khuẩn tại sân ga
{keywords}
Những người dân lên xe về khu cách ly. Công dân của huyện nào thì huyện đó đón về khu cách ly tập trung
{keywords}
CSGT điều hành xe đón công dân về các huyện
{keywords}
814 người dân đi tàu hỏa từ TP.HCM đã về đến Hà Tĩnh

Hiện nay Hà Tĩnh có trên 3.000 công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đăng ký về quê theo nguyện vọng. 

Thiện Lương

Ga Sài Gòn bắt đầu chạy tàu đưa người dân rời TP.HCM về quê

Ga Sài Gòn bắt đầu chạy tàu đưa người dân rời TP.HCM về quê

Khoảng 720 người dân tỉnh Hà Tĩnh đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM được bố trí vé miễn phí lên tàu tại ga Sài Gòn để về quê.