Khoảng 21h đêm qua, tại xóm 7, xã Quỳnh Hoa giáp ranh với xóm 7, xã Quỳnh Mỹ (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), anh Trần Văn Vỹ (40 tuổi trú xóm 7 xã Quỳnh Hoa) giận nhau với mẹ đẻ nên đã liều mạng đòi tự tử.

Vỹ leo lên cột điện cao thế Bắc - Nam cao 50m cách sợi dây khoảng vài mét rồi ngồi lại trên đó. Sau đó, em trai Vỹ là anh Trần Văn Sơn cùng leo lên theo anh mà không thể xuống.

{keywords}
Cột điện cao thế nơi 2 anh em trèo lên đòi tự tử

Phía dưới, người thân của Vỹ đã gào thét kêu cứu, gọi chính quyền địa phương và lực lượng Công an huyện vào cuộc giải cứu.

Chỉ ít phút sau, xe Cảnh sát PCCC tại Thị xã Hoàng Mai đã có mặt cùng hàng chục chiến sỹ làm nhiệm vụ giải cứu nhưng đành bất lực vì trời mưa, trong khi lưới điện cao thế Bắc - Nam không cắt điện.

{keywords}
Người dân và lực lượng cứu hộ ngồi dưới cột điện trong đêm

 

{keywords}
Xe Cảnh sát PCCC của đội cứu hộ cứu nạn đến hiện trường

Lực lượng cứu hộ gọi điện đề nghị Tổng công ty điện lực miền Bắc cắt điện để cứu người nhưng không được, do đây là đường dây điện lưới quốc gia.

Công an huyện Quỳnh Lưu dùng loa phóng thanh thuyết phục, vận động 2 người trèo cột điện leo xuống đất.

{keywords}
Hai anh em tiến sát gần nhau nhưng không chịu xuống đất

  

{keywords}
Rạng sáng nay, 2 anh em cùng nhau trèo xuống đất

Đến 1h20 sáng nay, cả 2 anh em đã trèo xuống và được người thân đưa về nhà. Cảnh sát PCCC cùng công an huyện rút lui sau gần 5 tiếng giải cứu.

Nghẹt thở giải cứu thanh niên nghi ngáo đá 'làm xiếc' trên cột điện

Nghẹt thở giải cứu thanh niên nghi ngáo đá 'làm xiếc' trên cột điện

Nam thanh niên nghi ngáo đá trèo lên cột điện "làm xiếc" rất nguy hiểm ở Bạc Liêu vừa được cơ quan chức năng giải cứu.  

Quốc Huy - T.Xuân