Khoảng 17h5 ngày 22/1, Tổ công tác do Đại úy Tô Ngọc Anh làm tổ trưởng, đang thực hiện nhiệm vụ tại Km 188+300 tuyến Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình phát hiện xe ô tô biển số 18A-079.XX đỗ bên đường có biểu hiện bất thường.

Người đàn ông gục bên ghế lái, bất động. Tổ công tác nỗ lực gọi, đập kính xe nhưng tài xế không có phản ứng gì.

Chiến sĩ phải cậy cửa xe, sơ cứu ban đầu và dùng xe tuần tra đưa nạn nhân tới bệnh viện gần nhất. Quá trình đưa đi cấp cứu, lái xe có biểu hiện hôn mê sâu.

Do được đưa đi cấp cứu kịp thời lái xe đã qua cơn nguy kịch. Đến 18h30 cùng ngày, lái xe đã dần phục hồi và tỉnh lại.

{keywords}
Anh S. được cấp cứu tại bệnh viện

Lái xe là anh Nguyễn Văn S., sinh năm 1977, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Sau khi tỉnh lại, anh chia sẻ đang trên đường về nhà thì thấy sức khỏe của mình không ổn, anh đã dừng xe bên đường và bị ngất đi.

Tổ công tác đã đưa anh S. và xe ô tô về nhà tại huyện Phú Xuyên an toàn và giao lại cho gia đình.

Đình Hiếu

Xe tải đâm thẳng vào núi, 2 người tử vong kẹt trong cabin

Xe tải đâm thẳng vào núi, 2 người tử vong kẹt trong cabin

Xe tải chở gỗ nhà sàn xuất phát từ huyện Tương Dương về TP Vinh (Nghệ An) không may gặp nạn, khiến 2 người tử vong và 1 người khác bị thương.