Hiện Công an quận Thủ Đức, TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Hiệp Bình Chánh lấy lời khai của người đàn ông nói trên nhằm làm rõ, xử lý.

Ông ta là Trương Văn T (SN 1983, quê Bình Dương).

Trước đó, khoảng 9h30 sáng 26/9, ông T mặc quần Jean, cởi trần, 1 tay cầm dao và 1 tay cầm gậy, miệng liên tục nói lảm nhảm, đi bộ trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Hiệp Bình Chánh. T chặn xe ô tô, và xe tải các loại đi trên quốc lộ, vung gậy đập vào hông 1 số xe.

{keywords}
 Trương Văn T có biểu hiện ngáo đá, quậy tưng trên Quốc lộ 13 và leo lên nóc xe tải

 

{keywords}
 Gần 1 giờ, Công an tiếp cận và khống chế thành công ông T. 

Sau đó, T leo lên nóc xe tải BKS 60C-373… và la hét. Ban đầu, người dân khuyên nhủ nhưng do ông T có cầm hung khí nên không ai dám tiếp cận. . Nhiều người đi đường hiếu kỳ, dừng lại để xem.

Khi nhận tin báo, lực lượng công an đến hiện trường. Ban đầu, công an thuyết phục nhưng ôngT vẫn cố chấp, đứng trên nóc xe  múa dao, múa gậy và la hét.

Theo sự hướng dẫn của công an, tài xế xe tải đã di chuyển xe đến một khu vực vắng.

Trải qua gần một giờ giằng co, thuyết phục, cuối cùng lực lượng công an chọn giải pháp tiếp cận, nhanh chóng tước đoạt hung khí và khống chế được ông T.

Theo công an, ông T có biểu hiện ngáo đá. Từ khi bị khống chế, đưa về trụ sở, ông T liên tục nói nhảm, tinh thần không ổn định nên công an chưa thể lấy lời khai.

Thanh niên nghi ngáo đá khống chế hai mẹ con trong phòng trọ

Thanh niên nghi ngáo đá khống chế hai mẹ con trong phòng trọ

Thấy phòng trọ của hai mẹ con ở Biên Hòa không đóng cửa, nam thanh niên có biểu hiện nghi ngáo đá xông vào dùng hung khí khống chế.

Phước An