UBND quận Hai Bà Trưng vừa có văn bản điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, từ 12h ngày 19/12, quận Hai Bà Trưng yêu cầu hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết. Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về. Dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời.

Ghi nhận trên tuyến phố Lê Đại Hành (phường Lê Đại Hành), mặc dù 12h mới đến thời gian các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về nhưng tại thời điểm 11h30 nhiều hàng quán đã dọn dẹp bàn ghế, trưng biển chỉ bán hàng mang về.

Còn tại tuyến phố Thái Phiên, lực lượng công an phường tiến hành nhắc nhở các chủ quán cà phê thực hiện theo văn bản mới của UBND quận. Nhiều người dân tại đây tranh thủ nhâm nhi nốt cốc cà phê trước giờ đóng cửa.

{keywords}
Quán cà phê trên phố Lê Đại Hành đã dọn dẹp bàn ghế sẵn sàng bán hàng mang về
{keywords}
Biển thông báo chỉ bán hàng mang về được chủ cửa hàng chuẩn bị sẵn
{keywords}
Nhiều người dân tranh thủ nhâm nhi nốt cốc phê trước giờ "G"

Anh Lê Phú (Lê Đại Hành) cho biết, anh vừa đọc được thông tin quận mình chỉ cho các hàng quán bán mang về nên tranh thủ ra ngồi uống nốt cốc cà phê. Theo anh Phú, người dân rất đồng tình với quyết định của quận để làm sao giảm thiểu lây lan dịch bệnh.

Chủ quán cà phê trên phố Triệu Việt Vương chia sẻ, việc chỉ bán hàng mang về so với khách được ngồi tại chỗ thì chắc chắn doanh thu sẽ giảm một nửa. Tuy nhiên, quán cũng đã quen với hình thức bán hàng này, để bù lại phần khách ngồi tại chỗ, quán đẩy mạnh bán qua các kênh bán hàng trực tuyến.

{keywords}
Ghế được chủ cửa hàng xếp chắn cửa để shipper và người mua hàng giữ khoảng cách
{keywords}
Lực lượng chức năng đi nhắc nhở các hàng quán

Ngoài quận Hai Bà Trưng, từ tối 18/12, UBND quận Hoàn Kiếm ra quyết định yêu cầu 5 phường thuộc cấp độ 3 (Cửa Đông, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Gai) tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người.

{keywords}
Quán phở ở quận Hoàn Kiếm làm màng ngăn giọt bắn để phòng chống dịch
{keywords}
 
{keywords}
Giữ khoảng cách với khách tới mua hàng

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có thông báo về đánh giá cấp độ dịch. Theo đó, toàn TP vẫn ở cấp độ 2 (màu vàng). Ở cấp quận, huyện có 4 huyện ở cấp độ 1 gồm Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ và Ứng Hòa; 24 quận, huyện ở cấp độ 2 và 2 quận ở cấp độ 3 gồm Đống Đa và Hai Bà Trưng.

Đình Hiếu

Thêm quận trung tâm Hà Nội chỉ được bán mang về từ trưa 19/12

Thêm quận trung tâm Hà Nội chỉ được bán mang về từ trưa 19/12

Từ 12h ngày 19/12, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) chỉ bán hàng mang về. Quận cũng dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời.