Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010- 2020. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh cho biết, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Quảng Trị đã huy động được 65.630 tỉ đồng. Trong đó, gia đoạn 2011-2015 huy động được trên 31.609 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2019 huy đoạn được khoảng 34.021 tỷ đồng.

Để có nguồn vốn khủng như trên, ngoài sự hỗ trợ của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn tín dụng, doanh nghiệp, HTX… thì còn có sự đống góp rất lớn của người dân trong tỉnh.

{keywords}
Người dân Quảng Trị đã đóng góp gần 1.860 tỷ đồng cho chương trình xây dựng Nông thôn mới (ảnh: Lê Anh Dũng)

Cụ thể, gần 10 năm thực hiện chương trình NTM, người dân đã đóng góp gần 1.860 tỷ đồng, trong đó có đóng góp bằng tiền mặt, công lao động  và hiện vật quy ra tiền mặt.

Với số vốn "khủng" này, tỉnh đã từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, góp phần nâng cao đời sống nhân dân về kinh tế cũng như tinh thần.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, phong trào xây dựng NTM đã thực sự trở thành một phong trào ý nghĩa, có tính nhân văn và sức lan tỏa sâu rộng, được người dân đồng tình hưởng ứng, mang lại hiệu quả cao.

Theo đó, tính đến hết tháng 9/2019, tỉnh đã có 52/117 xã đạt chuẩn NTM; dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ có thêm từ 6-8 xã đạt chuẩn, 1 huyện đạt chuẩn NTM.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh này phấn đấu có thêm 2 huyện đạt chuẩn NTM; 75% số xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn NTM, không còn xã đạt dưới 12 tiêu chí; phấn đấu đến năm 2030 có thêm 85% số xã đạt chuẩn NTM và có thêm 1 huyện đạt chuẩn NTM.

Bài: Hoàng Tư Giang - nhóm PV
Ảnh: Nguyễn Văn Hùng - nhóm PV