Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong xác nhận, toàn bộ hơn 300 hộ dân 5 khu phố thuộc 3 phường Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ngày 27/11 sẽ đối thoại với Thanh tra Chính phủ cùng Thanh tra TP.

{keywords}
Chủ tịch TP.HCM trong buổi tiếp xúc cử tri quận 1 vào chiều tối 24/11

Ban tiếp Công dân TƯ đã có thư thông báo tới người dân chịu ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang khiếu nại tại Hà Nội. Theo đó, buổi đối thoại giữa Thanh tra Chính phủ với người dân sẽ được tổ chức vào 14h ngày 27/11 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 2, có sự tham dự của các cơ quan báo chí. 

Ban tiếp Công dân TƯ đã ra thông báo và đề nghị người dân chịu ảnh hưởng bởi Khu đô thị mới Thủ Thiêm trở về địa phương, liên hệ với Ban tiếp Công dân TƯ để cử người đại diện tham gia đối thoại theo quy định.

Trước đó tại buổi họp báo thường kỳ ngày 3/11, ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM cho hay, cuối tháng 11, buổi đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường Bình An, Bình Khánh và An Khánh (quận 2) về khiếu nại nhà, đất nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được tổ chức.

Liên quan tới nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan thông tin phần đất, nhà để bồi thường, hiệp thương cho người dân 5 khu phố thuộc 3 phường KĐTM Thủ Thiêm đã được chuẩn bị.

Trong tháng 7 và 8, TP.HCM đã thực hiện hiệp thương với từng gia đình, cá nhân bị thu hồi đất và xử lý, hoàn tất hồ sơ để ban hành quyết định bồi thường, tái định cư.

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thành Phong đã thông tin với cử tri quận 1, trong kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM. Hiện tại, Chính phủ đang gấp rút hoàn thiện nghị định để thực hiện nghị quyết trên.

Cấm xe hầm Thủ Thiêm, người dân ra vào trung tâm Sài Gòn cần chú ý

Cấm xe hầm Thủ Thiêm, người dân ra vào trung tâm Sài Gòn cần chú ý

Hai ngày 24 và 25/10, hầm Thủ Thiêm sẽ bị phong tỏa, cấm xe phục vụ diễn tập chữa cháy, cứu hộ cứu nạn nên người dân vào trung tâm Sài Gòn cần chú ý.

Phong Anh