- Từ 2011 – 2015, Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An đã sai phạm trong chi tiêu với số tiền lên tới gần 800 triệu đồng. Phần lớn trong số này được xác định là có sự bớt xén, gây thất thoát.

Trao đổi với PV sáng 31/10, lãnh đạo Sở LĐTBXH Nghệ An xác nhận thông tin trên.

Trước đó, Sở này nhận được những phản ánh về việc người tâm thần, neo đơn... tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh thiếu sự chăm sóc, ăn uống không đảm bảo, có dấu hiệu bị bớt xén.

Theo nguồn tin của VietNamNet, một số nhà từ thiện đã tố cáo Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An bớt xén tiền chế độ bằng cách mua thực phẩm ít hơn, khai khống giá cả, không cấp phát quần áo...

{keywords}

Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An

Sở LĐTBXH Nghệ An đã lập đoàn thanh tra tại trung tâm này.

Kết quả cho thấy, trong thời gian từ 2011 – 2015, Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An đã sai phạm số tiền 779.851.443 đồng. Đây được xác định là số tiền chi sai, chậm chi trả tiền chế độ giành cho đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội.

Hiện thanh tra Sở LĐTBXH Nghệ An đang làm báo cáo gửi UBND tỉnh. Vụ việc xẽ được xử lý trong thời gian tới.

Cao Thái