Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chiều nay (23/9) mời làm việc đối với chị Đ.T.H.P. (20 tuổi, trú phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, xúc phạm uy tín lực lượng công an.

{keywords}
Chị P. tại buổi làm việc với công an thị xã Phú Mỹ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo xác minh ban đầu, vào lúc 8h sáng cùng ngày, tổ tuần tra Công an thị xã Phú Mỹ làm nhiệm vụ phòng chống, dịch trên địa bàn, phát hiện anh N.D.C. (37 tuổi) điều khiển xe máy chở theo chị Đ.T.H.P. lưu thông đi ngược chiều trên đường QL51 hướng về Vũng Tàu, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Tại đây, tổ tuần tra đã dừng xe, kiểm tra hành chính thì anh C. cho biết đang chở người yêu là chị P. đi mua đồ dùng cá nhân, thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, cả hai không trình bày được lý do hợp lý khi ra đường.

Sau đó, tổ tuần tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh C..

Khi trở về nhà, chị P. bực tức sử dụng tài khoản cá nhân để lên mạng xã hội Facebook, vào hội nhóm “Dân Tân Thành” đăng tải bài viết sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng công an tổ tuần tra.

{keywords}
Nội dung chị P. đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Ảnh: Công an cung cấp

Qua làm việc với công an, chị P. thừa nhận bài viết đăng tải trên mạng xã hội là sai sự thật, có sử dụng những lời lẽ xúc phạm uy tín của lực lượng công an và đã tự giác gỡ bài, đăng nội dung đính chính, xin lỗi và cam kết không tái phạm.

Công an thị xã Phú Mỹ tiếp tục cố hồ sơ, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm hành vi trên theo quy định.

Bị giải tán cuộc nhậu, thanh niên quay clip xúc phạm công an

Bị giải tán cuộc nhậu, thanh niên quay clip xúc phạm công an

Sau khi bị yêu cầu giải tán cuộc nhậu, M. đã quay clip với lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng rồi đăng lên Facebook.

Quang Hưng