- Khoảng 3 ngày nữa, nhiều khả năng biển Đông sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới đầu tiên của năm 2018.

Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đang có một xoáy thuận nhiệt đới ngoài khơi Philippines, có nguy cơ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đi vào Biển Đông ngày 28 Tết (13/2).

Theo ông Hải, áp thấp này có 40% mạnh lên thành bão số 2, còn lại khả năng lớn chỉ giữ ở cấp áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp 6-7.

Hiện tại, các mô hình dự báo cho rằng áp thấp sẽ di chuyển vào phía bắc quần đảo Trường Sa, sau đó hướng vào vùng biển Nam Trung Bộ nhưng không ảnh hưởng đến đất liền.

Ông Hải cho biết, trong lịch sử đã từng có bão vào dịp Tết nhưng cũng không vào đất liền mà suy yếu ngay trên biển. Song quy luật bão đang thay đổi dần.

Ông nhấn mạnh, đây chỉ là những dự báo ban đầu, cơ quan khí tượng đang theo dõi sát hoạt động và đường đi của áp thấp nhiệt đới vì vùng biển phía Nam đang là mùa khai thác của ngư dân dịp Tết.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên Đán 2018

Dự báo thời tiết Tết Nguyên Đán 2018

Đúng dịp Tết Nguyên Đán, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh nhưng trời không quá rét, ít mưa.

Dự báo thời tiết cả nước 5 ngày tới

Dự báo thời tiết cả nước 5 ngày tới

Miền Bắc sẽ ấm áp trong 3 ngày tới trước khi đón một đợt khí lạnh tăng cường gây mưa nhỏ rải rác vào cuối tuần.    

Thúy Hạnh