- Là hàng xóm quen biết, nửa đêm Tùng Sơn bịt mặt xông vào nhà trói người và cướp tài sản táo tợn.

Ngày 18/8, TAND huyện Đầm Dơi, (tỉnh Cà Mau) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Sơn Tùng (26 tuổi, trú tại khóm 4, thị trấn Đầm Dơi) trước hành vi “Cướp tài sản”.

{keywords}

Bị cáo Lê Tùng Sơn cúi đầu nhận tội trước tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ 20 phút ngày 13/2, Tùng thủ theo dao, khẩu trang, phá khóa đột nhập vào nhà hàng xóm là bà Trần Hồng Sa (52 tuổi).

Vào trong nhà, Tùng phát hiện bà Sa đang ngủ, nhanh tay tắt điện và dùng dao khống chế bà Sa.

Sơn Tùng yêu cầu bà này cấm la hét, đòi tiền và vàng. Tuy nhiên, bà Sa kháng cự và hô hoán thì Tùng bịt miệng. Sau đó, Tùng dùng dây trói chân và tay bà Sa.

Gây án xong, Tùng rời khỏi nhà, để mặc bà Sa đang bị trói toàn thân.

Rạng sáng cùng ngày, chồng bà Sa về nhà thì phát hiện và trình báo công an địa phương.
Vụ án tưởng chừng như không có kết quả, đến đêm 2/3, Tùng tiếp tục ngụy trang đến nhà một cô giáo từng dạy y để trộm tài sản.

Tuy nhiên, hành vi của Tùng bị bại lộ, y phải bỏ chạy và lao xuống ao tôm lẩn trốn.

Không lâu sau cơ quan điều tra đã bắt giữ và Tùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Sơn 7 năm tù về hành vi “Cướp tài sản”.

T.Đông – B.Minh