Sáng 11/4, Công an quận Long Biên thông tin, cơ quan CSĐT đang thụ lý giải quyết vụ TNGT chết người giữa xe buýt và xe máy.

Nguồn tin của PV cho hay, thanh niên chạy xe máy 29X2-3574 tử vong được xác định là anh Đinh Việt S. (SN 1971, ở Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội). Tài xế điều khiển xe buýt tuyến 11 xe buýt Hà Nội mang BKS 29B-144.65 là anh Lê Quốc A. (SN 1985, ở phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên).

{keywords}
Hiện trường vụ việc

Như đã đưa tin, khoảng 20h50 ngày 10/4, xe buýt chạy qua phường Ngọc Lâm va chạm với xe máy do anh Đinh Việt S. điều khiển, khiến anh S. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với công an địa bàn, Công an quận Long Biên thụ lý giải quyết vụ việc.

Một cán bộ CSĐT Công an quận Long Biên cho biết, lái xe Lê Quốc A. tường trình: khi đi đến đoạn trước cửa số nhà 193-195 Ngọc Lâm thì thấy xe máy do người đàn ông điều khiển phanh trước bên trái đầu xe, rồi ngã vào gầm xe. Lái xe buýt phanh nhưng không kịp, bánh xe chèn vào người.

Vụ việc đang được công an quận Long Biên thụ lý giải quyết.

Nguyễn Quyết

Công an vây bắt 200 thanh niên tụ tập đua xe trên quốc lộ 1

Công an vây bắt 200 thanh niên tụ tập đua xe trên quốc lộ 1

Ngày 11/4, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa phát hiện, bắt giữ nhóm thanh niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên quốc lộ 1 và quốc lộ 53.