Công an xã Ea Phê (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) hôm nay (13/2, tức mùng 2 Tết) đã xuống hiện trường lấy lời khai, xác minh vụ việc nhà nguyên Trưởng phòng GD&ĐT của huyện Krông Pắk là ông Phạm Xuân Vinh (vừa nghỉ hưu từ tháng 1/2021) bị kẻ xấu khủng bố bằng cách ném sơn vào nhà.

{keywords}
Hiện trường nhà nguyên Trưởng phòng giáo dục ở Đắk Lắk bị tạt sơn

Theo trình báo của ông Vinh, sáng mùng 1 Tết, khi gia đình mở cửa thì hoảng hốt phát hiện cửa nhà và sân bị tạt sơn đỏ khắp nơi.

Ông Vinh cho biết, có khoảng 3kg sơn đỏ được kẻ xấu đổ vào túi nilon rồi ném thẳng vào nhà ông tại nhiều vị trí.

“Qua trích xuất camera của gia đình, tôi phát hiện nhà bị tạt sơn vào khoảng 22g30 đêm mùng 1 Tết. Hiện tôi đã trình báo công an, họ đã xuống lấy lời khai, xác minh làm rõ đối tượng”, ông Vinh thông tin.

Cũng theo ông Vinh, ông mới về hưu và không có mâu thuẫn với ai. Hiện ông đã cung cấp danh tính 2 đối tượng tình nghi cho công an để làm rõ.

Xử lý 258 'ma men' trong ngày mùng 2 Tết

Xử lý 258 'ma men' trong ngày mùng 2 Tết

Trong ngày mùng 2 Tết (13/2) toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 14 người.

Trùng Dương