Từ 6h ngày 14/10, UBND TP Hà Nội cho phép nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được phép phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi và đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn/tấm chắn.

Chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19; yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã QR.

{keywords}

Quán phở gà trên phố Tô Hiến Thành mở cửa từ sớm phục vụ khách ăn tại chỗ 

{keywords}

Chủ quán kỳ vọng lượng khách sẽ quay lại đông như trước. Mỗi ngày quán phở này dùng khoảng 50 con gà

{keywords}

 Nhân viên mướt mồ hôi chạy bàn phục vụ khách sáng 14/10

{keywords}

Mỗi bàn ăn đều có vách ngăn đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 

{keywords}

Sáng nay, lượng khách đến ăn phở ngồi tại chỗ rất đông

{keywords}

 Phở là món ăn sáng ưa thích của người Hà Nội

{keywords}

 Quán phở Thìn đông khách, nhiều người phải chờ đến lượt mới có chỗ ngồi

{keywords}

 Quán cà phê trên phố Hàng Khay sáng nay đã sẵn sàng phục vụ khách

{keywords}

 Mỗi bàn ngồi trong quán đều có vách ngăn

{keywords}

Quán cà phê trên phố Tông Đản đông khách ngồi uống sáng 14/10 

{keywords}

 Khách ăn phở quét mã QR trước khi được phục vụ

{keywords}

Tất cả các cửa hàng phục vụ ăn uống tại chỗ đều dán mã QR để khách hàng khai báo thông tin

Phạm Hải

Hà Nội cho phép kinh doanh ăn uống tại chỗ, xe buýt, taxi được hoạt động

Hà Nội cho phép kinh doanh ăn uống tại chỗ, xe buýt, taxi được hoạt động

Hà Nội cho phép nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi.