Theo ghi nhận, từ 17h30, trời bắt đầu chuyển mưa lớn kèm theo hiện tượng giông sét. Sau khoảng hơn 30 phút, hàng loạt tuyến đường ở TP.HCM xảy ra tình trạng ngập nặng.

Tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường Hậu Giang, Trường Sơn (quận Tân Bình) lênh láng nước.

Các quận Gò Vấp, 12, Tân Phú cũng có mưa như trút làm nhiều tuyến đường ngập sâu hơn nửa mét. Nước tràn vào nhà dân, cửa hàng kinh doanh hai bên đường.

Do đường ngập khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn, hàng loạt xe chết máy phải dẫn bộ.

{keywords}
Khắp ngả đường TP.HCM ngập nặng vào chiều tối 23/10 
{keywords}
 Người dân lội dòng nước đen, tìm đường về nhà 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Người phụ nữ lội nước trên vỉa hè 
{keywords}
Cuộc sống người dân bị ảnh hưởng bởi mưa ngập   
{keywords}
 
{keywords}
Hình ảnh ghi nhận trên đường Nguyên Văn Quá (quận 12). Dù trời đã tạnh mưa hơn 30 phút nhưng tuyến đường này nhiều nơi ngập sâu hơn nửa mét. 
{keywords}
Nước ngập vào nhà dân 

 

{keywords}
 
{keywords}
Nhiều người phải dắt bộ do phương tiện bị ngập nước, chết máy 
{keywords}
Đường ngập lênh láng, nhiều người chọn cách dừng chờ trên vỉa hè đợi nước rút, số khác quay đầu tìm hướng di chuyển khác

Như Sỹ

Người dân TP.HCM ngã sõng soài trên đường ngập do triều cường vượt báo động

Người dân TP.HCM ngã sõng soài trên đường ngập do triều cường vượt báo động

Đường TP.HCM ngập nặng do triều cường vượt báo động động 3 gây khó khăn cho người dân đi làm về nhà, trong đó có một số người bị ngã sõng soài, xe chết máy.