{keywords}
Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân giải phóng miền Nam Lê Đức Anh tại Bộ Tư lệnh miền - khu căn cứ Tà Thiết, năm 1966
{keywords}
Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân giải phóng miền Nam Lê Đức Anh (người đang giơ tay chỉ) và Phó Chính uỷ miền Lê Văn Tưởng (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng chí trong Bộ Tư lệnh miền tại căn cứ Tà Thiết, năm 1971
{keywords}
Trung tướng Lê Đức Anh - Tư lệnh Quân khu 9, nguyên Phó Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên phải hàng đứng) - chụp ảnh cùng với các đồng chí Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Văn Tiến Dũng... dự hội nghị tổng kết chiến dịch Hồ Chí Minh tại Đà Lạt, Lâm Đồng, cuối năm 1975

 

{keywords}
Trung tướng Lê Đức Anh - Tư lệnh Quân khu 9 (ngồi ghế ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng và một số đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 2 tại Hà Nội, năm 1976
{keywords}
Hội nghị giao nhiệm vụ cho các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam tham gia giúp nước bạn Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, tại TP.HCM ngày 4/1/1979. Người đứng phát biểu là ông Lê Đức Thọ, ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban công tác giúp bạn Campuchia, ngồi bên trái ông Lê Đức Thọ là Trung tướng Lê Đức Anh - Phó ban
{keywords}
Thượng tướng Lê Đức Anh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban lãnh đạo đoàn chuyên gia kiêm Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia nghe báo cáo tình hình chiến sự và công tác giúp bạn hồi sinh đất nước tại Sở chỉ huy lãnh đạo đoàn chuyên gia ở Phnom Penh, Campuchia, tháng 3/1980
{keywords}
Đại tướng Lê Đức Anh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban lãnh đạo đoàn chuyên gia kiêm Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đi kiểm tra tại Trung đoàn 812, Sư đoàn 309 đang làm nhiệm vụ giúp bạn ở Kamponglai, Campuchia, ngày 26/11/1985
{keywords}
Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Quốc phòng kiểm tra tình hình bảo vệ biên giới phía Bắc, năm 1987
{keywords}
Đại tướng Lê Đức Anh - Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng (ngồi thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí trong Đảng uỷ Quân sự Trung ương tại Hà Nội, tháng 8/1987
{keywords}
Đại tướng Lê Đức Anh, Bộ trưởng Quốc phòng đi thị sát tại quần đảo Trường Sa, tháng 5/1988
{keywords}
Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Quốc phòng đọc lời thề bảo vệ biển đảo của Tổ quốc trong lễ kỷ niệm 24 năm ngày truyền thống Quân chủng Hải quân tại đảo Trường Sa Lớn, ngày 7/5/1988
{keywords}
Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập ngành Tình báo quân sự Việt Nam

 

Tướng Trà và kỷ niệm 2 lần ‘tranh cãi’ với Đại tướng Lê Đức Anh

Tướng Trà và kỷ niệm 2 lần ‘tranh cãi’ với Đại tướng Lê Đức Anh

Khi thảo luận trận đánh, có 2 lần tôi cãi ông. Lúc đầu cũng ngại, tưởng ông không nghe, nhưng ông đã nghe, Đại tướng Phạm Văn Trà chia sẻ về Đại tướng Lê Đức Anh.

Hồng Nhì