Tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), nhiều ngôi nhà gỗ, nhà sàn lớn đã và đang được xây dựng.

Ước tính mỗi ngôi nhà có từ hàng chục đến hơn 100 mét khối gỗ thuộc nhóm gỗ quý như: Vàng tâm, sến, dỗi, đinh hương…

{keywords}

Ngôi nhà được làm bằng rất nhiều gỗ quý.

Hầu hết, những ngôi nhà sàn đẹp và có giá trị này đều là của cán bộ, công chức đang công tác trên địa bàn xã Bát Mọt.

Được biết, hiện nay, bốn xã Yên Nhân, Bát Mọt, Xuân Chinh, Xuân Lẹ của huyện miền núi Thường Xuân vấn đề an ninh rừng là một trong những vấn đề quan trọng đang được lực lượng chức năng tập trung kiểm soát chặt chẽ.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã xử lý một số vụ việc liên quan đến khai thác gỗ trái phép ở vùng này.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Một số nhà sàn tại xã Bát Mọt đã và đang được xây dựng. Ảnh: Hoàng Lam.

(Theo Tiền phong)