Từ 0h ngày 16/10, có thêm nhiều tỉnh, thành nới lỏng các biện pháp kiểm soát việc đi lại: Không yêu cầu người đến địa phương phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, bỏ giấy đi đường. Theo quy định mới, nhiều địa phương không yêu cầu cách ly tập trung với người về từ vùng xanh, vàng, người đã tiêm 2 mũi vắc xin, F0 đã chữa khỏi bệnh.

Trước đó, vào ngày 12/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành Nghị quyết 128 của Chính phủ về việc Ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Tối 13/10, Bộ Y tế đã có hướng dẫn về y tế, trong đó nêu rõ không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân.

Nhiều tỉnh đã thay đổi biện pháp phòng chống dịch sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128.

{keywords}
 

Ban Thời sự - Thiết kế: Hồng Anh

Hà Nội không kiểm tra người và phương tiện tại 22 chốt cửa ngõ

Hà Nội không kiểm tra người và phương tiện tại 22 chốt cửa ngõ

Các chốt trực không tiến hành kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua, chỉ duy trì lực lượng phân luồng, hướng dẫn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.