Hiện đàn bò tót đã được Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng bàn giao cho Vườn quốc gia Phước Bình nuôi dưỡng.

{keywords}
Đàn bò tót lai của dự án gầy trơ xương
{keywords}
Bò tót lai của người dân mập, khỏe nhờ chăn thả tự nhiên

Sở KH-CN tỉnh Ninh Thuận cũng đang kiến nghị UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt “Đề án khung nhiệm vụ KH-CN về quỹ gien cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025", trong đó có dự án: “Bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn gien bò tót lai F1 giai đoạn 2021-2025”. Theo đó, đàn bò tót lai sẽ được nuôi theo mô hình bán tự nhiên, để có thể sản sinh thế hệ F2, F3.

Trong khi các đơn vị hữu quan của 2 tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng thực hiện đề án “Khai thác và phát triển nguồn gen bò tót quý hiếm” trong 3 năm qua, từ 2018, đến nay vẫn chưa sản sinh được bò tót lai F2 thì người dân xã Phước Bình  lại có cả bầy F2, F3.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Tích lai tự nhiện được 1 con F2, ông Nguyễn Văn Chuẩn có 17 con, gồm: 3 con F1, 2 con F2, 12 con F3. Tất cả đều mập mạnh, dũng mãnh.

Lê Trường

Giải cứu đàn bò tót F1 ở Ninh Thuận gầy trơ xương, suy kiệt

Giải cứu đàn bò tót F1 ở Ninh Thuận gầy trơ xương, suy kiệt

Bầy bò tót lai (F1) 10 con ở Ninh Thuận đang suy kiệt trầm trọng vì thiếu dinh dưỡng. Chúng có thể chết bất kỳ lúc nào nếu tình trạng này không được cải thiện.