- Bình ga mini phát nổ trong lúc rán xúc xích tại trường, 7 học sinh Trường tiểu học Hộ Độ (Lộc Hà, Hà Tĩnh) nhập viện.

Bác sĩ Nguyễn Quang Trúc, Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết BV vừa tiếp nhận 7 học sinh tiểu học nhập viện trong tình trạng bỏng độ 1, độ 2 do bình ga mini phát nổ.

{keywords}
Vụ nổ đã khiến 7 học sinh bị bỏng, trong đó có 1 em bị bỏng nặng

Theo đó, vào khoảng 12h30, Trường tiểu học Hộ Độ tổ chức hội chợ xuân quyên góp giúp đỡ học sinh nghèo.

Tại đây, phụ huynh cùng giáo viên rán xúc xích bằng bếp ga mini để bán, thì bất ngờ bình ga phát nổ khiến 7 học sinh bị bỏng.

Bác sĩ Trúc cho biết: Có 4 em 7 tuổi và 3 em 6 tuổi. Các em bị bỏng khu vực mặt, mắt và chân tay. Nhiều em rơi vào tình trạng hoảng loạn.

Trong số 7 học sinh thì có trường hợp em Hải Đăng (7 tuổi) bị bỏng nặng phải chuyển ra Hà Nội điều trị.

{keywords}
 

7  học sinh bị bỏng gồm: Lê Đình Toại (6 tuổi), Trần Đình Thiêm (6 tuổi), Trần Đình Đàm Vĩnh (7 tuổi), Phan Bảo Toàn (7 tuổi), Phan Hoàng Bảo Ngọc (7 tuổi), Lê Doãn Minh Nam (6 tuổi), Nguyễn Lê Hải Đăng (7 tuổi). 

Lãnh đạo Trường tiểu học Hộ Độ cho biết: "Tổ chức hội chợ quyên góp giúp đỡ học sinh nghèo là mục đích nhân đạo nhưng lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Đây là sơ suất của phụ huynh khi mang bếp ga mini đến rán xúc xích tại trường. Hiện nhà trường đang tập trung cùng với phụ huynh chạy chữa cho các em".

Thiện Lương