- Sáng 23/7, tại Công ty Vedan (QL51, xã Phước Thái, H.Long Thành, Đồng Nai) đã xảy ra một vụ nổ bình chứa khiến 1 công nhân rơi từ độ cao 20 mét xuống đất, tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng gần 10h sáng, nhóm công nhân gồm 3 người trong đó có anh Ngô Đăng Khoa (SN 1981, quê ở Hà Tĩnh) đang thao tác hàn bồn tại hệ thống bồn chứa chất thải bên trong công ty.

Bất ngờ, bồn chứa phát nổ khiến anh Khoa rơi từ độ cao 20 mét xuống đất tử vong tại chỗ.

{keywords}
Nhà máy Vedan, nơi xảy ra sự cố 

Theo đồng nghiệp anh Khoa kể lại, khi các công nhân đang làm việc, bình chứa bất ngờ xì khói rồi nổ lớn; mọi người chạy lại thấy anh Khoa tử nạn, còn 2 công nhân khác may mắn chỉ bị thương nhẹ.

{keywords}
Vị trí bồn chứa xảy ra vụ nổ, khiến 1 công nhân thiệt mạng    

Được biết anh Khoa hiện là trụ cột chính trong nhà, đang nuôi vợ và 2 con nhỏ.

Đại diện Sở LĐTBXH Đồng Nai xác nhận vụ việc và đang cùng các ngành chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiều 23/7, sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nổ bồn khí khiến một công nhân tử vong, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến nổ bồn là do rò khí metan.

Hùng Anh