Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết, người tử vong tại khoa cấp cứu là quản đốc phân xưởng Phạm Văn Nhất (SN 1982, quê Hải Hậu, Nam Định).

Ông Đào Viết Khuây, Phó giám đốc công ty cổ phần Lilama 69-3, chi nhánh huyện Tứ Kỳ cho biết, vụ nổ xảy ra 15h chiều hôm qua đã khiến 5 công nhân gặp nạn, trong đó có 1 người chết tại chỗ, 4 người khác bị thương. Đến 21h tối cùng ngày, quản đốc Phạm Văn Nhất đã tử vong. Đến thời điểm nay vụ nổ đã khiến 2 người thiệt mạng.

Các nạn nhân bị thương khác gồm: Phạm Mạnh Cường (SN 1982 ở Ngọc Lâm, Tân Kỳ, Tứ Kỳ); Phạm Văn Chức (SN 1965 ở xã Chí Minh, Tứ Kỳ); Nguyễn Văn Bền (SN 1990 ở Gia Lương, huyện Gia Lộc) đang được điều trị tại bệnh viện.

{keywords}
Công ty Lillama 69-3, nơi xảy ra sự việc

 

{keywords}
Thêm một nạn nhân tử vong tối qua tại bệnh viện

Nguyên nhân theo báo cáo ban đầu của nhà máy, khi các công nhân đang thao tác làm lạnh trục để lắp vào kết cấu thì xảy ra sự cố nổ bình ô xy.

{keywords}
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động trên, đại diện công ty cổ phần Lilama 69-3 đã tới bệnh viện để thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời cũng báo sự việc lên chính quyền địa phương và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ Nguyễn Ngọc Sẫm cho biết vụ nổ chiều chiều qua tại nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3 của công ty CP Lilama 69-3 bước đầu xác định là tai nạn lao động do nổ bình khí ô xy hóa lỏng. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ thêm nguyên nhân.

Hoài Anh

Nổ lớn ở công ty Lilama Hải Dương, 1 người chết, nhiều người bị thương

Nổ lớn ở công ty Lilama Hải Dương, 1 người chết, nhiều người bị thương

Khoảng 3h chiều nay, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nhà máy Lilama, trụ sở tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.