- “Trung tâm Giám định pháp y tâm thần TP.HCM là trung tâm giám định tâm thần đầu tiên trực thuộc Bộ Y tế, có nhiệm vụ quan trọng, không chỉ tổ chức giám định tâm thần tại khu vực TP.HCM mà cho cả các tỉnh Bà Rịa, Long An”, PGS – TS Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Y tế công bố sáng 1/7.

Theo đó, TS Hưng cho biết, từ nay sẽ không còn 37 cơ sở giám định pháp y tâm thần (bao gồm cả các trung tâm giám định thuộc sở y tế) nữa. Kể từ hôm nay trở đi, toàn quốc sẽ chỉ có Viện Pháp y tâm thần Trung ương và 5 trung tâm giám định pháp y tâm thần trực thuộc Bộ Y tế.

Đặc biệt, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần TP.HCM là đơn vị vinh dự đầu tiên tổ chức lễ ra mắt.

Điều này cho thấy ngành y tế đánh giá giám định tâm thần là một công tác quan trọng, mang tính chất cầm cân nảy mực, cần được đầu tư và đẩy mạnh về năng lực chuyên môn.

{keywords}
Một trường hợp đang được giám định tâm thần. Ảnh: Thanh Huyền.

Ngay trong buổi sáng làm lễ ra mắt, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần TP.HCM đã tiếp nhận giám định cho 8 trường hợp.

Ths – Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tâm thần TP.HCM chia sẻ: “Mới 5 tháng đầu năm, trung tâm đã giám định cho hơn 1000 trường hợp. Năm 2014, tổng số trường hợp được giám định tại trung tâm là 2.222 ca. Mỗi năm lượng ca giám định càng gia tăng.”

Điểm vướng mắc hiện nay là một số trang thiết bị máy móc phục vụ cho việc giám định còn thiếu như: máy điện não, lưu huyết não. Tại trung tâm hiện chỉ có Test trắc nghiệm tâm lý, nên khi tiến hành các xét nghiệm khác, kể cả điện não phải gửi bệnh viện khác hỗ trợ.

Không chỉ thế, do đặc thù công việc áp lực nhưng chế độ đãi ngộ còn thấp, trung tâm chưa thu hút được các giám định viên có trình độ chuyên khoa sâu về lĩnh vực tâm thần đến làm việc lâu dài.

Thanh Huyền