- Sáng 22/9, bác sĩ Lê Thị Lan Anh, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình – Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết vừa nối thành công cẳng chân cho một trường hợp bị tai nạn lao động nghiêm trọng.

Bệnh nhân là anh Lữ Văn Nghiệp (sinh năm 1968) quê ở Sóc Trăng. Trước đó, đang cắt cỏ mướn ở huyện Nhà Bè (TP.HCM), anh này bị máy cắt cỏ xén lìa cẳng chân bên phải. Nạn nhân được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy kèm theo phần chân đứt rời.

Rất may mắn, vết thương do máy cắt cỏ gây ra khá ngọt, không bị nham nhở, phần chân rời ra được bảo quản tốt, không hư hại. Từ khi được phẫu thuật tới nay đã gần 10 ngày, chân bệnh nhân hồng hào, dấu hiệu sống tốt.

Tuy nhiên, để có thể quay trở lại sinh hoạt bình thường, anh Nghiệp còn phải tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng, tránh hút thuốc lá phòng ngừa hoại tử và tắc mạch máu.

{keywords}

Cẳng chân của anh Nghiệp được nối lại thành công. Ảnh: BVCR cung cấp.

Hoàn cảnh của anh Nghiệp rất khó khăn, hai vợ chồng lên TP.HCM làm mướn để nuôi các con nhỏ. Khi biết chi phí nối chân quá nhiều, người chồng kiên quyết không chịu điều trị, nhưng vì quá thương cảm các bác sĩ vẫn tiến hành nối lại cẳng chân cho anh. Hiện gia đình anh Nghiệp vẫn chưa thể trả nổi 23 triệu đồng tiền viện phí.

“Chỉ từ tháng 6 tới nay đã có 4 ca tai nạn lao động nghiêm trọng do máy cắt cỏ gây ra. Thương tâm nhất là trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn Tám (Củ Chi) bị lưỡi dao của máy cắt cỏ văng ra chém đứt hai chân. Qua đó, người dân cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng loại máy này, tránh vì chủ quan để xảy ra tai nạn đáng tiếc.”, bác sĩ Anh nhận định.

Khi gặp tai nạn khiến chi (chân, tay) bị đứt lìa người dân cần biết cách sơ cứu nạn nhân và bảo quản phần chân/tay đúng cách.

Đầu tiên phải cầm máu để chống sốc cho bệnh nhân. Tiếp đó hãy rửa phần chi bị đứt lìa bằng nước sạch, lau khô, bọc lại bằng vải mỏng hoặc gạc sạch. Sau khi xử lý sạch phần chi theo cách trên hãy bỏ nó vào túi ni lông kín rồi mới vùi trong đá lạnh. Cuối cùng, mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân cùng phần chi đã được xử lý bảo quản tới bệnh viện.

Thanh Huyền