Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP.HCM cho biết, vừa khám phá vụ một người phụ nữ Malaysia nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường hàng không, mang theo gần 5,5 kg ma tuý.

Theo đó, khoảng 20h đêm 3/11 lực lượng Hải quan đã tiến hành kiểm tra hành lý của hành khách Kaur Gurcharan Singh Manpal (SN 1971, quốc tịch Malaysia). Được biết bà Kaur Gurcharan Singh Manpal di chuyển theo lộ trình Dubai - Tân Sơn Nhất trên chuyến bay mang số hiệu EK392.

{keywords}
Số ma túy bị thu giữ 

Theo đó, hành lý của nữ hành khách trên là 1 túi xách tay và 1 kiện hành lý ký gửi; khi qua máy soi chiếu, hành lý ký gửi cho hình ảnh nghi vấn. Tiến hành kiểm tra thực tế, Hải quan sân bay phát hiện trong hành lý có 16 gói bột màu trắng, trọng lượng gần 5,5 kg được cất giấu tinh vi trong các cuộn giấy, hông túi xách, ví nữ...

Lực lượng Hải quan lấy mẫu thử để kiểm tra nhanh với thuốc thử; thậm chí sau đó gửi mẫu cho phòng Kỹ thuật Hình sự (PC54) công an TP.HCM giám định. Tất cả đề cho kết quả dương tính với Cocain.

Được biết, người phụ nữ tên Kaur Gurcharan Singh Manpal di chuyển theo lộ trình là Malaysia - Columbia - Panama - Brasil - Dubai - Việt Nam. Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã bàn giao nghi can cùng tang vật cho công an TP.HCM để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Anh Sinh