Thông tin từ Trường Chính trị tỉnh Gia Lai hôm nay cho biết, đã ký quyết định đề nghị thu hồi bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính của bà Hoàng Thị Huê (Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Lơ Ku, huyện Kbang) do sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp để học tập.

{keywords}
Bà Huê sử dụng bằng cấp 3 giả để học, lấy bằng Trung cấp lý luận chính trị

Trước đó, UB kiểm tra Huyện ủy Kbang đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với nữ hiệu trưởng này.

Kết quả kiểm tra, bà Huê đã sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 không hợp pháp để lập hồ sơ học và được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, hệ tại chức vào ngày 17/4/2013.

Sau khi phát hiện sai phạm, UB kiểm tra Huyện ủy Kbang đã kỷ luật bằng hình thức cách chức hiệu trưởng đối với bà Huê.

Kẽ hở trong thăng tiến thần tốc của nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk

Kẽ hở trong thăng tiến thần tốc của nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk

Sự việc nữ trưởng phòng Tỉnh ủy ở Đắk Lắk mượn bằng cấp của chị gái để thăng tiến cho thấy, công tác cán bộ ở địa phương còn nhiều sơ hở.

Trùng Dương