- Sau hơn 1 đêm di lý, sáng nay (30/3), công an Quảng Nam đã đưa nữ quái Lê Thị Nữ (SN 1957), trú Sơn Phong, TP. Hội An từ Bà Rịa, Vũng Tàu về quy án.

{keywords}
Nữ quái Lê Thị Nữ trước giờ nhập trại công an Quảng Nam (Ảnh: XM)

Theo hồ sơ của công an Quảng Nam, nữ quái Lê Thị Nữ bị truy nã đặc biệt theo quyết định số 03/QĐ – TN của công an TP Hội An, Quảng Nam ngày 16/8/2010 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2009, đối tượng Nữ có vay nợ của bà Nguyễn Thị Chính trú tại TP Hội An 350 triệu đồng, kèm theo đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà Nữ, nhưng đến năm 2010 đối tượng vẫn không trả.

Quá trình điều tra, cơ quan công an khẳng định: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nữ là giả, được thuê làm rất tinh vi để đem đi cầm cố vay mượn, lừa đảo lấy tiền.

Sau khi lừa đảo, đối tượng trốn khỏi địa phương và tiếp tục vào TP.HCM lừa đảo một số người cũng với thủ đoạn trên để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Khi lừa được số tiền lớn, nữ quái Lê Thị Nữ ôm tiền tiếp tục bỏ trốn và vào ngôi chùa ẩn mình để làm công quả tại chùa Phước Huệ, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu.

Mặc dù chọn cửa Phật để trốn truy nã, nhưng nữ quái Nữ vẫn không thể giấu được thân phận của mình.

Qua điều tra, lực lượng cảnh sát truy nã công an Quảng Nam đã bắt giữ Nữ ngay tại chùa vào sáng 29/3 và di lý về Quảng Nam để xử lý.

Vũ Trung