Thấy con gái xin đi bơi mãi không về, người thân đã trình báo cảnh sát truy tìm. Một trong hai thiếu nữ bị “yêu râu xanh” hãm hại.

9h30 ngày 5/6, Công an phường Minh Khai (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), nhận được trình báo của hai gia đình ở quận Hải An.

Theo tường trình, con gái họ là L. (14 tuổi) và M. (15 tuổi), xin phép gia đình đi bơi đã 2 ngày không thấy về.

{keywords}
Nguyễn Văn Quý

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an phường sở tại cùng nhiều lực lượng nhanh chóng tổ chức truy tìm.

Vừa tìm người tại các quán Internet, nhà nghỉ, lực lượng công an vừa rà soát mối quan hệ của nạn nhân.

Qua điều tra, cảnh sát biết 2 thiếu nữ đang ở trong ngôi nhà thuộc phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân).

Họ cùng ở với Nguyễn Văn Quý (20 tuổi) và em trai Nguyễn Duy Đức (19 tuổi, trú tại quận Hải An).

Được đưa về trụ sở, Quý khai nhận đã xâm hại M.

Theo Quốc Phòng-Văn Thịnh/Công an nhân dân