Vào 8 giờ sáng nay (5/4), cơ quan công an Quảng Nam tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y để điều tra vụ án nữ thầy bói bị đâm chết tại nhà riêng ở xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Điều tra ban đầu từ công an cho biết nạn nhân tên là Nguyễn Thị Thanh (SN 1973), trú thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) hành nghề thầy bói, bán thuốc.

Rất đông người dân đến xem cơ quan điều tra mổ khám nghiệm pháp y.

Theo lời kể lại của cháu Hồ Trọng Đạt (SN 1997) là con ruột của nạn nhân Thanh kể lại: vào khoảng 12 giờ trưa 4/4, cháu đi học về rồi đi chơi đá bóng với bạn, khi đi cháu thấy có 4 người phụ nữ lạ mặt đến nhà nhờ mẹ xem bói.

Đến khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, cháu về thì thấy cửa nhà mở, gọi mẹ mãi nhưng không thấy. Khi vào buồng tìm mẹ thì phát hiện mẹ nằm chết trên vũng máu với nhiều vết đâm.
 
Quá hoảng hốt, cháu chạy ra ngoài kêu gọi hàng xóm và sau đó gọi điện báo công an.

Theo lời cháu Đạt cho biết, trên người mẹ thường ngày vẫn thường đeo hai nhẫn và một lắc tay, và một sợi dây chuyền vàng trên cổ.

Nhưng khi phát hiện mẹ nằm chết, toàn bộ số nữ trang trên người mẹ không còn.
 
Nhận định ban đầu của cơ quan điều tra cho biết có thể đây là vụ giết người vì mâu thuẫn cá nhân, sau đó cướp tài sản.
 
Hiện cơ quan công an tỉnh Quảng Nam đang tập trung điều tra và ttruy tìm hung thủ sát hại nữ thầy bói này.
 
Vũ Trung