Chiều nay (17/10), tin từ UBND xã Húc (huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) cho biết, cháu Hồ Thị Th. (9 tháng tuổi, trú tại thôn Tà Rùng, xã Húc) lúc đang ở nhà cùng mẹ thì bị mảng tường bất ngờ đổ sập xuống tử vong. Người mẹ là Hồ Thị La Ham cũng bị thương nặng.

Nhận được tin báo, chính quyền, người dân địa phương đến hiện trường, đào xới đống đổ nát, đưa thi thể cháu Th. ra ngoài.

Tại huyện Hướng Hóa, tình trạng chia cắt xảy ra trên diện rộng tại nhiều khóm của thị trấn Lao Bảo, các xã Ba Tầng, Hướng Lập, Hướng Lộc.

{keywords}
Nhà của những hộ dân sống gần sông Thạch Hãn bị ngập gần hết

Các tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường Hướng Tân đi Hướng Linh, Quốc lộ 9 qua địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng.

Hiện, huyện này đã di dời hơn 1.000 hộ dân với gần 5.000 người.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Đakrông ngày 17/10, mưa lớn, kéo dài liên tục cộng với đập thủy điện Rào Quán xả lũ khiến mực nước dâng nhanh, nhiều nơi ngập sâu.

Mực nước tại các công trình thuỷ điện đều vượt ngưỡng tràn từ 2-5m. Đặc biệt ở thuỷ điện Đakrông 2 là 5m.

Nhiều nơi bị chia cắt trên diện rộng, cụ thể: Tuyến đường ĐT.588a, thị trấn Krông Klang nước ngập hơn 1-2m, đập tràn Phú Thành, Ba Rầu, xã Mò Ó nước ngập hơn 2m.

{keywords}
Cầu tràn ở xã A Bung (huyện Đakrông) nước lên cực nhanh
{keywords}
Những ngôi nhà ở thị trấn Lao Bảo chìm sâu trong biển nước

2 xã Ba Lòng và Triệu Nguyên nước ngập sâu, tuyến đường vào trung tâm xã Ba Nang, A Vao bị chia cắt nhiều điểm. Tuyến đường Quốc lộ 15D bị chia cắt do nước ngập sâu từ 1-2m.

Đường Hồ Chí Minh nhánh tây bị tắc đường ở Km 252, Km 255. Tuyến Quốc lộ 9 đoạn Km51+20 tiếp tục sạt, hiện đang tắc đường.

Khu vực Cửa khẩu La Lay (thuộc xã A Ngo, huyện Đakrông) mực nước sông suối đang dâng cao dần, ngập lụt 4 điểm cầu tràn.

Huyện phải di dời 877 hộ với gần 3.600 khẩu.

{keywords}
Chính quyền khuyến cáo người dân không đi qua các đập tràn có mực nước cao, xoáy sâu

Tại huyện Hải Lăng, có 14/16 xã bị ngập sâu trở lại, toàn bộ hệ thống giao thông bị chia cắt. Từ chiều qua (16/10), chính quyền huyện này đã khẩn cấp di dời hơn 1.600 hộ dân đến nơi an toàn.

Mưa lũ những ngày qua tại Quảng Trị đã khiến 16 người chết, 3 người mất tích và 7 người bị thương.

Dự báo, trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên và dao động ở mức rất cao. Khả năng sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 7.20 m, trên mức BĐ3: 1.20m, dưới đỉnh lũ lịch sử (năm 1999): 0.09m.

Trên sông Hiếu tại Đông Hà 4.65m, trên mức BĐ3: 0.65m, trên lũ lịch sử (năm 1983): 0.07m.

Cảnh báo, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ và phía tây các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Hải Lăng, sạt lở bờ sông, taluy đường giao thông, các công trình đang thi công.

{keywords}
 
{keywords}
Nước lên hơn nửa nhà một hộ dân tại thị trấn Lao Bảo
{keywords}
Điểm trường Ba Lòng (huyện Đak rông) bị ngập sâu
{keywords}
Phương tiện duy chuyển chủ yếu của người dân ở vùng lũ là những chiếc bè tự chế
{keywords}
 
{keywords}
Từ sáng nay, nhà của những hộ dân ở xã Hải Phú (huyện Hải Lăng) đã bị ngập sâu
{keywords}
 
{keywords}
Người dân đưa gia cầm vào nhà nhằm hạn chế mất mát do lũ

Đài Dự báo khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ hôm nay cho biết, trạm quan trắc thủy văn ở Đông Hà (Quảng Trị) ghi nhận mực nước lũ lên đến 4,44m, trên báo động 3 là 0,44m.

Mưa lớn tiếp diễn khiến lũ tiếp tục lên, cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực khả năng vượt lũ lịch sử lần 2.

 

Cứu hộ vào thủy điện Rào Trăng 3 tạm ngừng di chuyển vì mưa dữ dội

Cứu hộ vào thủy điện Rào Trăng 3 tạm ngừng di chuyển vì mưa dữ dội

Tuyến đường 71 nối từ xã Phong Xuân lên thủy điện Rào Trăng 3, nơi có 16 công nhân đang gặp nạn đã thông được 20km, còn cách hiện trường sạt lở 10km.

Hương Lài - Quang Thành