Trước thông tin về việc một người đàn ông bị mất trộm ô tô tại huyện Hoài Đức, PV VietNamNet có mặt tại UBND xã Vân Canh để tìm hiểu thông tin về vụ việc. 

Chủ tịch UBND xã Vân Canh Nguyễn Thế Minh bất ngờ khi tiếp nhận thông tin trên và nhanh chóng liên lạc với lực lượng công an xã để nắm rõ vấn đề. 

{keywords}
Trụ sở công an xã Vân Canh. Ảnh: Đoàn Bổng

"Theo báo cáo nhanh từ phía công an xã, vào trưa hôm qua đơn vị nhận được trình báo của nhân dân về việc bị mất trộm xe ô tô khi đỗ trên vỉa hè khu đô thị Vân Canh. Công an huyện đang vào cuộc xác minh điều tra theo đơn trình báo", ông Minh nói. 

Theo ông Minh, đây là sự việc rất hiếm gặp trên địa bàn, trước đây từng có một số vụ tranh chấp vị trí gửi xe nhưng không đến mức độ trộm cắp xe như vậy. Cơ quan chức năng đang tích cực trích xuất camera để xác định đối tượng gây ra vụ việc.

"Chiếc xe trên được chủ xe mua năm 2016, thuộc dòng xe đời cũ, thường xuyên đỗ tại vỉa hè vườn hoa, giá trị của chiếc xe thời điểm mua khoảng 100 triệu đồng", ông Minh thông tin thêm. 

Một nguồn tin từ công an huyện Hoài Đức xác nhận, Đội Cảnh sát hình sự công an huyện đang vào cuộc điều tra vụ việc trên. 

Hà An 

Thanh niên trộm ô tô Mercedes-Benz ở Đà Nẵng lái về Quảng Trị cất

Thanh niên trộm ô tô Mercedes-Benz ở Đà Nẵng lái về Quảng Trị cất

 Thấy ô tô anh Phúc để ở bãi đất trống có giấy tờ xe và chìa khóa, nam thanh niên quê Quảng Trị trộm xe này lái thẳng về quê cất.