- Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung được bầu làm Phó Bí thư HN khóa 16, nhiệm kỳ 2015 -2020.

>> Bộ Chính trị quyết định nhân sự Bí thư Hà Nội

Sáng nay, 2/11, tại phiên họp Đại hội Đảng bộ TP HN khóa 16, nhiệm kỳ 2015 -2020 đã công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất của ban chấp hành khóa mới. 

Theo công bố, có 74 người được bầu vào Ban chấp hành khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Ban chấp hành khóa mới đã bầu 4 Phó Bí thư gồm bà Ngô Thị Thanh Hằng, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, ông Nguyễn Đức Chung, ông Đào Đức Toàn.

Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội thống nhất bầu bà Ngô Thị Thanh Hằng làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy HN

Thạc sỹ Kinh tế làm nữ Phó bí thư thường trực

Bà Ngô Thị Thanh Hằng sinh ngày 27/4/1960, quê quán xã Đại An, Vụ Bản, Nam Định, mời vừa được chuẩn y giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy HN từ tháng 1/2015. 

{keywords}

Bà Hằng là Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Sư phạm, Cử nhân Luật. Bà từng công tác tại Thành đoàn Hà Nội, từng là Phó Bí thư rồi Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng.

Bà trở thành Phó Chủ tịch UBND thành phố tháng 5/2004, sau đó là Trưởng ban Tổ chức Thành ủy tháng 3/2011, và giữ chức vụ này cho đến tháng 12/2014.

Từ Giám đốc công an TP đến Phó Bí thư 

Ông Nguyễn Đức Chung sinh ngày 3/8/1967, quê quán xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông được phong hàm Thiếu tướng tháng 7/2013.

{keywords}

Ông Chung là Tiến sĩ Luật, Cử nhân Học viện Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Điều tra tội phạm, Cử nhân ĐH Thương mại Hà Nội ngành Quản trị kinh doanh, Điều tra viên cao cấp. Ông hiện là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, ĐBQH khóa XIII đoàn Hà Nội, ủy viên UB Tư pháp QH.

Ông được chính thức bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Hà Nội tháng 9/2012, khi đang mang quân hàm Đại tá. Trước đó, ông giữ chức Quyền Giám đốc Công an Hà Nội sau khi người tiền nhiệm là Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh nghỉ hưu.

Ông Chung từng nhiều năm làm công tác điều tra hìh sự, lần lượt giữ các chức vụ Phó phòng, rồi Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, rồi Phó giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Ông từng được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang khi mới 37 tuổi (năm 2004) và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (năm 2007).

Nữ Phó Bí thư cũng là Chủ tịch HĐND TP

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sinh ngày 4/4/1961, quê quán xã Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội. Bà Ngọc lần đầu trở thành Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng ngày với bà Ngô Thị Thanh Hằng.

{keywords}

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc là Cử nhân Sư phạm môn Ngữ văn, Cử nhân Luật. Bà từng công tác tại Tỉnh đoàn Hà Tây, giữ các chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Hà Đông, rồi Phó Chủ tịch UBND thị xã Hà Đông, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ tỉnh Hà Tây, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tây, Bí thư Thành ủy Hà Đông, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tây.

Tháng 8/2008, bà Ngọc trở thành Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội. Tháng 4/2011, bà được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, và giữ chức vụ này đến tháng 5/2015. Sau đó bà trở thành Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.

Từ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy lên Phó Bí thư

Ông Đào Đức Toàn sinh ngày 24/12/1962 tại xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ông Toàn là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, là Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy HN, đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016.

{keywords}

Trước đó, ông Toàn là bộ đội xuất ngũ, tham gia công tác Đoàn tại quận Hoàn Kiếm rồi trở thành Phó bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm. 

Ông trở thành Chánh văn phòng Thành ủy HN từ tháng 11/2006, và giữ chức vụ này cho đến tháng 3/2015, khi ông trở thành Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy HN cho tới trước Đại hội Đảng bộ lần này.

Chung Hoàng - Thu Hằng - Ảnh: Nguyên Trí