Trong lúc cãi vã, xô xát vì số tiền 2 triệu đồng, ông Phạm Văn S. (SN 1942) đã bị người giúp việc đè lên người gây ngạt thở, dẫn đến tử vong.
 
Ngày 25/7, Công an thị xã Từ Sơn, TP Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Vân (SN 1984) quê ở tỉnh Hưng Yên. Đối tượng Vân được cho là người gây ra cái chết của ông Phạm Văn S. (SN 1942), trú ở Châu Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.
 
Trước đó, Vân làm người giúp việc trong gia đình ông S. Thời gian giúp việc tại đây, Vân được ông S. nhờ giữ hộ số tiền là 2 triệu đồng. Đây là số tiền ông S. được con trai cho nhưng chưa có nhu cầu sử dụng. Đến ngày 24/7 vừa qua, ông S. đòi lại số tiền trên nhưng chị giúp việc này lại nói rằng, đã gửi tiền cho con trai ông S.
 
Cho rằng Vân nói dối để cướp số tiền trên nên ông S. đòi “quan hệ” với người giúp việc để "trừ nợ". Tuy nhiên, Vân không đồng ý nên chống cự, thoái thác. Trong lúc vật lộn, xô xát Vân đè ông S. xuống giường khiến nạn nhân ngạt thở. Ông S. đã bị tử vong ngay sau đó.
 
Hiện, cơ quan chức năng thị xã Từ Sơn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.
 
P. Lan (Tổng hợp)