Đại tá Lê Xuân Du, Giám thị Trại giam Xuân Hà cho biết, đơn vị đã đình chỉ công tác đối với đại úy Trần Thị Thắm vì liên quan đến vụ phạm nhân Nguyễn Tiến Anh dùng dao đâm chết bạn tù Trần Văn Lợi hôm 19/3.

{keywords}
Phạm nhân Lợi bị đâm chết trong trại giam

Ngoài ra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Anh về tội "Giết người".

Sau án mạng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã kiểm sát đột xuất trại giam Xuân Hà.

VKSND tỉnh xác định, Ban giám thị trại phân công cán bộ vừa bán hàng căng tin vừa giám sát, quản lý 4 phạm nhân trong thời gian lao động là chưa hợp lý, thiếu chặt chẽ.

Cán bộ nhận nhiệm vụ quản lý, giám sát chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát phạm nhân trong lúc lao động.

Trước đó, ngày 19/3 tại trại giam Xuân Hà xảy ra vụ án mạng khiến phạm nhân Trần Văn Lợi (SN 1995, trú huyện Hương Khê) tử vong.

Vụ án mạng xảy ra khi 4 phạm nhân gồm Trần Văn Lợi, Nguyễn Công Đức, Nguyễn Công Minh và Nguyễn Tiến Anh được bố trí giúp việc chế biến thực phẩm cùng đại uý Trần Thị Thắm, cán bộ bán hàng căng tin của trại, để bán cho phạm nhân.

Đại úy Thắm chịu trách nhiệm quản lý, giám sát phạm nhân trong thời gian lao động.

Lợi dụng lúc đại úy Thắm bận ghi sổ sách, Lợi lấy 1 chai rượu xin của người dân ở gần căng tin rồi rủ Thiện và Tiến Anh cùng uống.

Trong lúc uống rượu, Lợi và Tiến Anh xảy ra mâu thuẫn, Tiến Anh lấy dao đâm gục Lợi.

Lợi được cán bộ trại giam đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Thiện Lương

Vào bếp cãi vã, phạm nhân đâm chết bạn tù

Vào bếp cãi vã, phạm nhân đâm chết bạn tù

 Mâu thuẫn lúc làm bếp, 1 phạm nhân ở trại giam Xuân Hà (đóng tại Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã dùng dao đâm bạn tù tử vong.