XEM CLIP

Ghi nhận sáng 5/8, các khu vực đông người ở quận 1 như: chợ, công viên, phố đi bộ...đa số người dân điều nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang phòng dịch bệnh. 

Bà Hồ Thị Vạc, 80 tuổi, tập thể dục ở công viên 23 Tháng 9 chia sẻ: "Tôi ủng hộ quyết định xử phạt này bởi phòng dịch bệnh là việc chung của mọi người. Ai cũng ý thức tốt thì mọi việc dễ dàng thôi." 

Ông Huỳnh Mẫn, Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cho biết: "Chúng tôi ra quân xử phạt việc không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8 theo chỉ đạo của UBND TP.

Hôm nay đoàn chủ yếu nhắc nhở người dân đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh. Đa số người dân đều chấp hành. Trường hợp ai chưa có hoặc quên mang khẩu trang, đoàn sẽ phát miễn phí..." ông Mẫn nói.

{keywords}

Lực lượng trật tự đô thị phường Bến Nghé, quận 1 ra quân nhắc nhở, xử phạt các hành vi không đeo khẩu trang trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng 5/8
{keywords}
Phát hiện một số người không đeo khẩu trang, lực lượng trật tự đô thị tiến đến nhắc nhở
{keywords}
Việc không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt 100.000-300.000 đồng
{keywords}
Người dân ra đường quên mang khẩu trang được lực lượng dân phòng phường Phạm Ngũ Lão tặng miễn phí 
{keywords}
Lực lượng chức năng rảo quanh nhiều tuyến đường trên địa bàn, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang 
{keywords}
Đa số người dân đều chấp hành nghiêm quy định đeo khẩu trang nơi công cộng 
{keywords}
Người dân khi được nhắc nhở đều nhanh chóng đeo khẩu trang, chấp hành quy định phòng ngừa dịch Covid-19
{keywords}
Lực lượng chức năng cho biết, ngày đầu ra quân chỉ nhắc nhở người dân đeo khẩu trang đúng quy định. Những ngày sau sẽ xử phạt trường hợp không chấp hành
{keywords}
Nhóm bạn trẻ uống nước ven đường Nguyễn Du, quận 1 được lực lượng trật tự đô thị nhắc nhở...
{keywords}
...các bạn trẻ nhanh chóng đeo khẩu trang
{keywords}
Người dân 'thủ' sẵn khẩu trang cho mình, dù đang ăn uống trên phố
{keywords}
Các cụ già mang khẩu trang ngồi ven đường 
{keywords}
Công nhân đeo khẩu trang khi được lực lượng trật tự đô thị nhắc nhở
{keywords}
Người dân chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng 
{keywords}
Một số nơi thực hiện ngồi giãn cách để phòng dịch Covid-19
{keywords}
Người dân đeo khẩu trang trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1

 

{keywords}

Cụ bà đeo khẩu trên tập thể dục ở công viên 23 Tháng 9 , quận 1

 

{keywords}

Nhiều người dân không cần nhắc nhở đã tự giác đeo khẩu trang nơi đông người

{keywords}
Chị Lê Kim Hương, bán hàng rong trên phố đi bộ Nguyễn Huệ cười nói: "Từ hôm nay mình đeo khẩu trang cho an toàn. Cả xã hội, người dân ai cũng có ý thức phòng chống như thế, chẳng mấy chốc dịch bệnh được đẩy lùi"

 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

 

TP.HCM phạt đến 300 ngàn đồng nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng

TP.HCM phạt đến 300 ngàn đồng nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng

Từ ngày 5/8, TP.HCM sẽ kiểm tra, xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng.

T.Tùng 

(Clip Đình Tuyến)