- Trong lúc đi biển, người dân xã Quảng Đại (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã phát hiện một con cá mang hình thù lạ có hình dáng rồng trôi dạt vào bờ biển.

Theo chính quyền xã Quảng Đại, người dân phát hiện con cá lạ trên có chiều dài 3m, nặng khoảng 30kg, trên lưng cá có một dãy vây màu đỏ, trên thân có những chấm đen, phần đầu và mắt giống hệt đầu rồng.

{keywords}

Hình ảnh cá lạ hình rồng.

Sau khi phát hiện con cá lạ nói trên, người dân đã báo cáo chính quyền địa phương và tiến hành vớt cá lên bờ.

Đến chiều cùng ngày con cá được người dân chôn cất theo phong tục địa phương.

Theo người dân, những con cá như vậy thường được ngư dân gọi là cá ông, cá bà.

Đây là loại cá rất linh thiêng đối với ngư dân đi biển, nếu cá còn sống sẽ thả lại về biển, còn chết thì tiến hành chôn cất.

Lê Anh