Ngày 23/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019.

Theo thông tin từ UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2014 đến nay, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã tiếp nhận hơn 30 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ này, Khánh Hòa đã hỗ trợ xây mới 1.300 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn 50 triệu đồng, sửa chữa 2.512 căn nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; thăm, tặng hàng ngàn suất quà cho người nghèo, học sinh nghèo hiếu học, hộ khó khăn đột xuất…

{keywords}
Trên cánh đồng muối ở Khánh Hòa

Song, tính đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn hơn 15.000 hộ nghèo, trong đó có hơn 3.700 hộ nghèo đang gặp nhiều khó khăn về nhà ở, rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ Quỹ hơn 280 triệu đồng.

Nhân dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã trích 3,5 tỷ đồng từ Quỹ để hỗ trợ xây dựng 70 căn nhà ĐĐK cho hộ nghèo; thăm, tặng 250 suất quà cho hộ nghèo, bệnh nhân nghèo, học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, mỗi suất là 1 triệu đồng.

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã gửi thư kêu gọi phát động Tháng cao điểm vận động Quỹ "Vì người nghèo" “thiết tha kêu gọi các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hãy phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, cùng nhau giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở để “an cư lạc nghiệp”, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Rất mong được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo”.

Bài: Mỹ Hòa - Nhóm PV
Ảnh: Mai Hương - Nhóm PV