- Ông Vũ Xuân Hà, Phó chánh văn phòng HĐND, UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội chỉ đạt 29/189 phiếu bầu hợp lệ vào Ban chấp hành Đảng bộ quận.

Hôm nay, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân, 190 đại biểu quận đã bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử 48 nhân sự và số lượng vào Ban chấp hành là 43 người.

{keywords}

Theo kết quả bỏ phiếu, 5 người có số phiếu khá thấp, trong đó Phó chánh văn phòng HĐND, UBND quận Thanh Xuân Vũ Xuân Hà chỉ đạt 29 phiếu. Phó hiệu trưởng trường tiểu học Kim Giang Trần Thị Vị được 12 phiếu, là người có số phiếu bầu thấp nhất.

Bí thư quận ủy Vũ Cao Minh tiếp tục đắc cử vào vị trí Bí thư quận ủy; Phó bí thư thường trực Nguyễn Minh Tiến và Phó bí thư, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Xuân Lưu tái đắc cử Phó bí thư quận ủy.

Trình bày đề án nhân sự vào Ban chấp hành Đảng bộ quận, Bí thư quận ủy Vũ Cao Minh đã nhấn mạnh tiêu chuẩn các ủy viên Ban chấp hành phải là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

{keywords}

Cùng với đó, không giới thiệu vào Ban chấp hành người kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất mà không giải trình rõ nguồn gốc...

Tham dự Đại hội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để phòng ngừa sai phạm của cán bộ, đảng viên.

Hồng Nhì - Ảnh: Phong Doanh