- Trong số 6 người không trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa (Hà Nội) có Phó chánh văn phòng quận ủy Đàm Thế Anh chỉ đạt 213/289 phiếu.

Hôm nay, tại đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa, 289 đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử có số dư gồm 49 người để lựa chọn vào Ban chấp hành 43 người.

{keywords} 

Kết quả: Người có số phiếu cao nhất là Phó bí thư thường trực quận Đặng Việt Quân với 288 phiếu (99,65%). Tiếp đó là Phó chủ tịch HĐND quận Đinh Thị Lan Hương - 286 phiếu, Viện trưởng Viện KSND quận Nguyễn Cao Tiến - 285 phiếu...

Trong số 6 người không trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ quận, có Phó chánh văn phòng quận ủy Đàm Thế Anh khi số phiếu bầu chỉ đạt 213/289 phiếu.

Người có số phiếu thấp nhất là bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - chuyên viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận với 45 phiếu bầu.

{keywords} 

Ngày mai, Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa mới, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, UB Kiểm tra, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Quận ủy sẽ ra mắt đại hội.

Đại hội cũng sẽ bầu đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu lần thứ 16 Đảng bộ Thành phố.

Phó bí thư thường trực Thành ủy HN Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa mới cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, tập trung xây dựng chương trình công tác, các đề án, kế hoạch cụ thể, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện nghị quyết Đại hội ngay từ tháng đầu, năm đầu.

Hồng Nhì - Ảnh: Phong Doanh