Khoảng 12h30’ trưa 29-7, Công an thị xã Lai Châu bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Xuân Hùng, SN 1977 trú tại Tổ 11, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản trộm cắp.

{keywords}

Đối tượng Hùng

Tang vật thu giữ là chiếc xe máy nhãn hiệu Lifan, BKS 25N1 - 004.22 và 1 số giấy tờ liên quan.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận: sáng cùng ngày, sau khi mang xe đạp của con gái đi cắm để lấy tiền mua hêrôin sử dụng, đối tượng đi bộ qua cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu thì thấy chiếc xe để không có người trông giữ, Hùng lấy chìa khóa xe có sẵn mở khóa và mang đi bán.

Khi đang tìm người mua tại địa phận Bản Mới, xã San Thàng, TX Lai Châu thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Trước đó, y từng là Phó giám đốc một Công ty TNHH trên đia bàn thị xã Lai Châu và đã từng có tiền án về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà nước với trị giá hơn 100 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ.

(Theo An ninh thủ đô)