Sáng 21/5, tại khu vực chợ Phú Nhuận (phường 17, quận Phú Nhuận, TP.HCM), lực lượng chức năng rào khoanh vùng một đoạn đường dài 300m.

{keywords}
Lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời một đoạn chợ Phú Nhuận
{keywords}

Công an, tổ dân phố dựng rào chắn tạm

 

{keywords}
Kéo dây khoanh vùng phong tỏa tạm khu vực chợ Phú Nhuận

Nhiều nhân viên y tế cũng đã có mặt để lấy mẫu xét nghiệm tất cả người trong chợ và tiến hành các biện pháp xử lý y tế nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận, khu vực phong tỏa có khoảng 25 hộ dân cùng nhiều tiểu thương kinh doanh.

{keywords}

Nhân viên y tế có mặt để lấy mẫu xét nghiệm người dân và tiểu thương

 

{keywords}
 
{keywords}

Lần lượt từng người được nhân viên y tế lấy mẫu

 

{keywords}

Tiểu thương và người dân được yêu cầu không được rời khỏi khu vực tạm phong tỏa

Đêm qua, lực lượng chức năng phường 3 (quận Bình Thạnh) khoanh vùng căn nhà 32D Vũ Huy Tấn là quán lẩu nướng. Bởi, một người trong quán này từng đến quán bánh canh cá lóc O Thanh (quận 3), nơi phát hiện 3 mẹ con nhiễm Covid-19.

{keywords}
 
{keywords}
Quán ăn Cây Bàng 32D Vũ Huy Tấn cũng đang bị phong tỏa

Hẻm 200 Xóm Chiếu, quận 4 cũng được lực lượng chức năng cũng dựng rào chắn, hạn chế người dân ra vào.

Người dân bên ngoài vào hẻm phải cách ly để theo dõi. Bên trong hẻm, người dân được yêu cầu không được rời khỏi nơi lưu trú để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm.

Như vậy, sau 20 ngày không xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng, đến nay TP.HCM ghi nhận có 5 ca Covid-19.

Những nơi ở TP.HCM bị phong tỏa vì liên quan ca mắc Covid-19

Những nơi ở TP.HCM bị phong tỏa vì liên quan ca mắc Covid-19

Tính đến khuya 20/5, TP.HCM đang phong tỏa 8 điểm do liên quan đến 5 ca nhiễm Covid-19 và 1 ca nghi nhiễm mới trong cộng đồng.  

Tuấn Kiệt - Thanh Tùng